Phép thử cho Thủ tướng Abe

Thứ hai, 15/12/2014 10:39

(Cadn.com.vn) - Cuộc bầu cử sớm lần này ở Nhật Bản được cho là phép thử cho những chính sách quan trọng của Thủ tướng Shinzo Abe, nhất là “đứa con cưng” Abenomics.

Trong ngày quan trọng của nhiệm kỳ khá sóng gió của Thủ tướng Abe, cử tri Nhật xếp hàng bỏ phiếu để bầu ra những gương mặt đại diện trong số 1.191 ứng viên của 9 chính đảng tranh cử tại Hạ viện.

Tại cuộc bầu cử cho cơ quan lập pháp quyền lực nhất nước này, các ứng viên sẽ chạy đua vào 475 ghế tại Hạ viện, giảm so với 480 ghế của nhiệm kỳ trước. Số ghế lần này được điều chỉnh như một phần trong nỗ lực giải quyết vấn đề chênh lệch về sức mạnh của lá phiếu giữa các đơn vị bầu cử.

LỢI THẾ...

Bầu cử lần này, được quảng bá là cuộc trưng cầu sâu sát về các chính sách kinh tế của ông Abe sau 2 năm nền kinh tế bị chững lại và chìm trong suy thoái.

Phép thử đầu tiên và quan trọng mà ông Abe nhắm tới khi quyết định giải tán Hạ viện và tổ chức bầu cử sớm là tìm kiếm “lời chúc tốt đẹp” cho chính sách Abenomics - kế hoạch đầy tham vọng để sửa chữa vấn đề kinh tế yếu kém của nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới. Giới quan sát hy vọng, đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) đối lập chính sẽ có được tiếng nói lớn hơn sau cuộc bầu cử này.

Tuy nhiên, các cuộc thăm dò cho thấy, đảng Dân chủ Tự do cầm quyền (LDP) của Thủ tướng Abe và đảng liên minh Komeito sẽ quét sạch các lá phiếu, giúp họ đủ sức nhấn chìm phe đối lập. Reuters dẫn kết quả thăm dò ngoài thùng phiếu mới nhất cho thấy, LDP và Komeito sẽ giành hơn 317 ghế, đủ để duy trì thế “siêu quyền” tại Hạ viện.

DPJ chắc không thể lật ngược thế cờ, phần lớn do ký ức của các cử tri về thời kỳ quá ảm đạm 2009-2012, với những màn đấu đá nội bộ và thay 3 thủ tướng trong 3 năm. Theo thăm dò ngoài phòng phiếu, DPJ chỉ có thể giành được từ 62 ghế so với 100 ghế mà đảng này nhắm mục tiêu.

Người dân Nhật đi bỏ phiếu hôm 14-12.           Ảnh: EFE

...VÀ CÁI KHÓ CHO LDP

Tuy nhiên, nhiều cử tri nghi ngờ cả chiến lược Abenomics nhằm kết thúc tình trạng giảm phát, tạo sự tăng trưởng cũng như khả năng phe đối lập đi đến kế hoạch tốt hơn.

Vì vậy, họ chỉ muốn ở nhà. Con số thống kê tạm thời cho thấy, số cử tri đi bỏ phiếu ở mức thấp kỷ lục. Một chiến thắng với tỷ lệ cử tri đi bầu thấp như thế này cũng không thể gọi là thành công cho LDP và Thủ tướng Abe. Rõ ràng, số cử tri đi bầu cử quá thấp sẽ khiến người ta nghi ngờ về độ tin tưởng của người dân đối với đảng giành chiến thắng.

Trong chiến dịch tranh cử vừa qua, ông Abe cam kết sẽ tiếp tục duy trì 3 mũi tên kinh tế, đó là thúc đẩy chi tiêu công, nới lỏng tiền tệ và tăng trưởng kinh tế sâu rộng. Tuy nhiên, những người chỉ trích cho rằng, vị chính trị gia cứng rắn này không đủ nhiệt huyết trên con đường đi tìm chìa khóa thực sự để đảo chiều nền kinh tế kém hiệu quả trong gần 2 thập kỷ qua.

Một chiến thắng áp đảo cho liên minh cầm quyền của Thủ tướng Abe sẽ giúp nhà lãnh đạo này thúc đẩy những cải cách kinh tế khó khăn. Nhưng ông Abe cũng có thể chuyển sự chú ý ra khỏi vấn đề kinh tế để nhắm vào chương trình nghị sự bảo thủ, trong đó có việc sửa đổi bản hiến pháp hòa bình nhằm nới lỏng những hạn chế về vấn đề quân sự.

Nhưng cái khó là chương trình nghị sự này chắc chắn sẽ phủ bóng đen lên mối quan hệ giữa Nhật với Trung, Hàn – hai quốc gia láng giềng vẫn còn hằn sâu những ký ức cay đắng của chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản.

Khả Anh